Sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Việt Nam đề nghị triệu tập hội nghị quốc tế

Việt Nam đề nghị triệu tập hội nghị quốc tế
TP - Sáng 24/9 (giờ New York, Mỹ), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có bài phát biểu tại Phiên họp Thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an LHQ với chủ đề “Không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị nhanh chóng nâng cao hiệu quả của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong đó có việc phát huy thẩm quyền của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Các thỏa thuận về khu vực phi vũ khí hạt nhân phản ánh nguyện vọng và cũng là quyền của các quốc gia về giảm rủi ro chiến tranh hạt nhân, đồng thời chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Việt Nam đề nghị các nước ủng hộ Nghị định thư kèm theo Hiệp ước về Khu vực phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á, đã có hiệu lực từ năm 1997. Việt Nam đề nghị triệu tập một hội nghị quốc tế về sử dụng năng lượng hạt nhân cho các mục đích hòa bình để trao đổi về những vấn đề như điều phối quốc tế, các biện pháp hỗ trợ phát triển chính sách, khoa học, công nghệ và cả luật lệ đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nêu rõ Việt Nam cam kết đóng góp hết sức mình vào những nỗ lực chung vì mục tiêu cao cả đó. 

A.M
Theo TTXVN

MỚI - NÓNG