Việt Nam giúp Campuchia 1.000 tấn gạo cứu trợ lũ lụt

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin (trái) trao quyết định tặng quà của Quốc hội Việt Nam cho lãnh đạo tỉnh Kampong Chàm. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin (trái) trao quyết định tặng quà của Quốc hội Việt Nam cho lãnh đạo tỉnh Kampong Chàm. Ảnh: TTXVN
TP - Sáng 6/11, lễ trao nhận 1.000 tấn gạo do Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Campuchia để hỗ trợ nhân dân vùng bị lũ lụt diễn ra tại trụ sở Quốc hội Campuchia, dưới sự chứng kiến của đông đảo quan chức cấp cao Quốc hội, đại diện nhiều bộ, ngành, tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng bởi các trận lũ lụt trong năm 2013.

> Có bị bệnh thành tích?
> Nỗi lo tư duy tiểu nông sau cánh đồng mẫu lớn

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin nhấn mạnh, quà tặng này là chứng minh sâu sắc cho tình đoàn kết trước sau như một của nhân dân và nhà nước Việt Nam luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Campuchia trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào.

Ông Heng Samrin nói rằng, sự giúp đỡ này cùng sự giúp đỡ từ trước đến nay của nhân dân Việt Nam là hết sức cao quý, thể hiện tình cảm yêu mến, đoàn kết, hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam.

Các đợt lũ lụt những tháng qua ở Campuchia khiến khoảng 80 người thiệt mạng, thiệt hại cơ sở vật chất khoảng 1 tỷ USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG