Việt Nam, Hà Lan đẩy mạnh hợp tác 5 lĩnh vực ưu tiên

Việt Nam, Hà Lan đẩy mạnh hợp tác 5 lĩnh vực ưu tiên
TP - Ngày 28-9 tại Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hội đàm, trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, đặc biệt là 5 lĩnh vực ưu tiên, gồm: thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, cảng biển, dịch vụ hậu cần.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh việc triển khai thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Thủ tướng Mark Rutte khẳng định Hà Lan mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ nhiều mặt cùng có lợi với Việt Nam, một thị trường mới nổi nhiều tiềm năng tại châu Á.

Về lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược, Việt Nam mong muốn chính phủ Hà Lan quan tâm hỗ trợ Việt Nam xây dựng kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu và mở rộng nghiên cứu quy hoạch đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, xây dựng hợp tác dịch vụ khí hậu và nước nhằm triển khai sáng kiến của Tổ chức Khí tượng Thế giới; xây dựng giải pháp thiết kế đê biển, hỗ trợ công nghệ, thiết bị quản lý đê biển; trồng rừng chắn sóng...

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chứng kiến lễ ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam - Hà Lan và Bản ghi nhớ giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ Hạ tầng và Môi trường Hà Lan về xây dựng dịch vụ khí hậu.

Thông báo với báo chí về kết quả cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Mark Rutte cho biết, nhiều triển vọng hợp tác đang mở ra trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, dầu khí, cảng biển, đóng tàu. Hợp tác phát triển về giáo dục, đào tạo, y tế được đẩy mạnh. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo tham dự hội nghị bàn tròn với các tổng giám đốc điều hành một số tập đoàn hàng đầu của hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trong thời gian tới, doanh nghiệp và cơ quan chức năng hai nước sẽ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, bàn thảo những vấn đề liên quan, tiếp tục đề ra các kế hoạch hợp tác cụ thể.

Phóng sự ảnh

>>Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Thủ đô Hague Hà Lan

(từ Hague, Hà Lan)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.