Việt Nam - Hình mẫu phát triển lúa gạo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Hữu nghị cho IRRI
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Hữu nghị cho IRRI
TP - Tại Đại hội Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 khai mạc sáng 9-11 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, việc Việt Nam phát triển sản xuất lúa gạo hiệu quả bền vững góp phần bảo đảm an ninh lương thực thế giới vì hiện nay xuất khẩu gạo của Việt Nam chiếm 1/5 lượng gạo xuất khẩu của thế giới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Hữu nghị cho IRRI
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Hữu nghị cho IRRI . Ảnh: chinhphu.vn

Hiện nay, sản lượng lúa chiếm trên 90% sản lượng các cây lương thực có hạt, liên quan đến việc làm và thu nhập của khoảng 80% hộ nông dân.  Trong 22 năm qua, Việt Nam xuất khẩu trên 75 triệu tấn gạo, trị giá 23 tỷ USD. Việt Nam còn cử chuyên gia đi chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều nước châu Á, châu Phi, Mỹ La tinh… và được Chính phủ, nhân dân nước bạn và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao Đại hội Lúa gạo Quốc tế lần thứ 3 đã lựa chọn chủ đề "Lúa cho thế hệ tương lai" và tập trung thảo luận nhiều vấn đề thiết thực, trong đó có các giải pháp khoa học, công nghệ và chính sách.

Với sự tham gia của trên 1.000 nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lúa gạo, đây là cơ hội quý để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, tìm ra các giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh lúa gạo.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đại diện Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI) tỏ ý lo ngại đất trồng lúa bị thu hẹp, ảnh hưởng đến an ninh lương thực.

Ngày 9-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) Kanayo Nwanze đang thăm Việt Nam và dự Đại hội lúa gạo Quốc tế lần thứ 3.

Ông Nwanze cho rằng, Việt Nam là hình mẫu cho các nước đang phát triển học tập, bởi từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lương thực lớn thứ 2 thế giới, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh lương thực thế giới.

Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam tăng cường hợp tác với IFAD trong đầu tư phát triển lâu dài nông nghiệp và nông thôn, đồng thời khẳng định Quĩ sẽ tiếp tục đầu tư cho các dự án phát triển nông nghiệp tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG