Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết hiệp ước hợp tác khoa hoc công nghệ

Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết hiệp ước hợp tác khoa hoc công nghệ
Chiều 22/6 tại Washington, GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và TS Bruce Alberts, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ, đã ký kết hiệp ước hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đây là một bước khởi đầu cho quá trình hỗ trợ phát triển, nâng cao nền khoa học cho Việt Nam.

Lễ ký kết đã diễn ra tại trụ sở Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ, nằm sát Bộ Ngoại Giao Mỹ, dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ Giáo dục và Đào Tạo (Thứ trưởng Trần Văn Nhung), Đại sứ quán Việt Nam (Tham tán Khoa học Giáo dục Hồ Xuân Phong) và Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF, Chủ tịch Frank Jao và Giám đốc điều hành Phạm Đức Trung Kiên) cùng các nhà lãnh đạo cấp cao của Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Bruce Alberts đã ca ngợi tiềm năng con người của Việt Nam và cảm ơn Quỹ Giáo Dục Việt Nam đã đứng ra nối kết và hỗ trợ cho sự hợp tác quan trọng này.

Cách đây 25 năm, Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ cũng đã ký kết hỗ trợ Trung Quốc phát triển khoa học. Đó là động lực chính từ bên ngoài giúp Trung Quốc đào tạo hàng chục nghìn khoa học gia trẻ tuổi, tạo nền móng cho sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong khoa học và công nghệ trong những năm gần đây.

TS Alberts và ban lãnh đạo Viện Hàn lân Hoa Kỳ đã đề nghị một số hoạt động liên kết khoa học nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy tại Việt Nam.

GS.TS Đặng Vũ Minh đã cảm ơn sự giúp đỡ quan tâm và mời nhóm chuyên gia khoa học Hoa Kỳ sang Việt Nam vào tháng 10/2005 để xây dựng các chương trình cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung cũng kêu gọi sự hợp tác giữa hai quốc gia để nâng cao trình độ giảng dạy của các giáo viên tại Việt Nam.

Giám đốc điều hành VEF Phạm Đức Trung Kiên trình bày kết quả học tập tốt của các nghiên cứu sinh VEF và chương trình hội thảo khoa học vào tháng 12/2005 tại Quận Cam, bang California dưới sự tổ chức của Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ.

Buổi hội thảo khoa học này được tổ chức riêng cho các nghiên cứu sinh VEF và sẽ có sự tham dự của các nhà khoa học trẻ tuổi là Việt Kiều sinh sống tại Hoa Kỳ. Các khoa học gia hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ có mặt để trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn các thành viên tham dự.

Qua sự trao đổi với GS. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, được biết một buổi hội thảo tương tự mà GS Hiệu đã tham dự vào tháng 12/2004 tại Viện Hàn lâm Hoa Kỳ đã đưa đến nhiều thành công.

Buổi lễ ký kết kết thúc trong không khí thân mật với những lời chúc tụng, rượu champaign và một chiếc bánh ngọt lớn có trang trí hai lá cờ Việt - Mỹ.

MỚI - NÓNG