Thăm bang Quebec, Canada, Thủ tướng Phan Văn Khải:

Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Quebec

Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Quebec
Sáng 29/6 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Phan Văn Khải, đang ở thăm Canada, có buổi làm việc với Thị trưởng thành phố Quebec Jean Paul Allier.
Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Quebec ảnh 1
Thủ tướng Phan Văn Khải tại bữa Quốc Yến do Thủ tướng Canada Paul Martin tổ chức

Thị trưởng Jean Paul Allier nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đến thăm Quebec, thủ phủ của bang Quebec – một bang nói tiếng Pháp và là bang lớn nhất của Canada.

Trước đó, ngay khi tới Quebec, Thủ tướng Phan Văn Khải  đã đến Tòa thị chính thành phố chứng kiến lễ ký Hiệp định hữu nghị và hợp tác giữa Quebec và thành phố Huế của Việt Nam.

Theo đó, Quebec và Huế sẽ hợp tác trong các lĩnh vực bảo tồn di sản, phát huy các giá trị văn hóa; khoa học công nghệ; phát triển cộng đồng; và du lịch.

Trong thời gian ở thăm, Thủ tướng Phan Văn Khải có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội bang Quebec Michael Bissonnetts. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo.

Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Vũ Khoan có cuộc gặp và nói chuyện với các giáo sư, sinh viên Việt Nam đang giảng dạy và học tập tại trường Đại học Laval – một trường đại lớn nhất Canada.

Thủ hiến bang Quebec Jean Charest đã mở tiệc trọng thể chào mừng Thủ tướng Phan Văn Khải và các vị cùng đi. Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định Việt Nam sẽ tích cực tham gia Hội nghị cấp cao lần thứ 12 các nước có sử dụng tiếng Pháp tổ chức tại Quebec năm 2008.

Thủ tướng cảm ơn các nhà lãnh đạo và nhân dân thành phố Quebec đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập vào xã hội Quebec trong khi vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa của mình. Thủ hiến bang Quebec Jean Charest nói: Bây giờ đã đến lúc Việt Nam và Quebec đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục,v.v.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải tới Quebec đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Quebec với Việt Nam nói chung và với cố đô Huế nói riêng.

Thủ tướng Phan Văn Khải nói: “Quebec hiện đang chiếm lĩnh một số ngành công nghiệp mũi nhọn như tin học, viễn thông, thủy điện, công nghệ sinh học. Đây là những ngành Việt Nam đang rất cần học hỏi, hợp tác để phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Việt Nam mong muốn Chính phủ Quebec khuyến khích các doanh nghiệp của mình gia tăng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Về phần mình, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Quebec làm ăn ở Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn đề nghị với ngài Thủ hiến cũng như các vị trong Chính phủ là Việt Nam mong Quebec gia tăng học bổng dành cho sinh viên Việt Nam cũng như giúp đào tạo tiếng Pháp, khôi phục Chương trình học bổng xuất sắc, xem xét khả năng tăng số học bổng, giảm học phí đối với sinh viên Việt Nam”.

Nhân dịp Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm Quebec, một số gia đình Canada đã đưa các con nuôi là người Việt Nam đến chào Thủ tướng.

MỚI - NÓNG