Việt Nam không có sự tranh chấp quyền lực

Việt Nam không có sự tranh chấp quyền lực
TP - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định như vậy khi trả lời các phóng viên nước ngoài, trong buổi gặp gỡ báo giới chiều qua, 25/4, sau khi bế mạc Đại hội X của Đảng.
Việt Nam không có sự tranh chấp quyền lực ảnh 1
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo với thanh niên Thủ đô tại lễ hội chào mừng thành công đại hội. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hãng tin ReutersXin ông xác nhận có phải ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ là Thủ tướng và ông Nguyễn Minh Triết sẽ là Chủ tịch nước? Việt Nam đã có cạnh tranh về kinh tế, vậy sắp tới có sự cạnh tranh về chính trị hay không?

Về các chức vụ Nhà nước sắp tới như thế nào, Hiến pháp và pháp luật chúng tôi quy định rõ. Việc giới thiệu những người để đảm đương những cương vị đó sắp tới Quốc hội, Chính phủ sẽ có những biện pháp cụ thể và Quốc hội sẽ là cơ quan quyết định.

Trong quá trình đổi mới, không khí dân chủ trong đời sống xã hội, trong sản xuất kinh doanh có lẽ ai cũng đã được chứng kiến. Việc cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh đã là điều bình thường trong đời sống xã hội Việt Nam.

Trong chính trị, không khí dân chủ cũng ngày càng tốt lên. Sự đóng góp, thậm chí sự phê phán của nhân dân về những mặt chưa tốt đều được tiếp nhận, xem xét, vì Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục đích nào khác ngoài việc phục vụ nhân dân. Tôi không nghĩ là có sự tranh chấp quyền lực ở chỗ nào.

Nhật báo Financial Times (Anh): Việc cho đảng viên làm kinh tế tư nhân có trái với bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Vấn đề này cũng đã được nêu ra từ khá lâu và đã được Đại hội X quyết định. Đảng viên làm kinh tế tư nhân dù với quy mô nào ngoài việc chấp hành pháp luật của Nhà nước còn phải thực hiện Điều lệ của Đảng. 

Những năm qua, đã có nhiều đảng viên làm kinh tế tư nhân trở thành những tấm gương sáng, phát triển tốt sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, mối quan hệ giữa người làm chủ với người lao động tốt; có đóng góp cho ngân sách Nhà nước, cho xã hội.

Sắp tới BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có quy định cụ thể về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân thế nào là được. Còn việc có kết nạp những chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng hay không thì chắc là nghiên cứu tiếp và sẽ có những quy định cụ thể, chặt chẽ.

Nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng: Ông đánh giá kinh tế tư nhân có vai trò thế nào trong nền kinh tế Việt Nam?

Đại hội Đảng X của chúng tôi xác định vai trò của kinh tế nhà nước là chủ đạo. Nhưng chủ trương của chúng tôi là phát triển mọi thành phần kinh tế và coi trọng tất cả các thành phần kinh tế. 

Kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế đất nước. Chúng tôi khuyến khích sự phát triển, không có hạn chế gì với tất cả các thành phần kinh tế. 

T.N - H.K ghi

MỚI - NÓNG