Việt Nam không tham gia tập trận Hổ Mang Vàng 2011

Việt Nam không tham gia tập trận Hổ Mang Vàng 2011
Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định Việt Nam không tham gia cuộc tập trận Cobra Gold (Hổ Mang Vàng) 2011 tại Thái Lan.

Việt Nam không tham gia tập trận Hổ Mang Vàng 2011

Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định Việt Nam không tham gia cuộc tập trận Cobra Gold (Hổ Mang Vàng) 2011 tại Thái Lan.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh minh họa. Xuân Dũng.
Trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh minh họa. Xuân Dũng.


Vừa qua, một số báo điện tử của Việt Nam dẫn nguồn tin từ các hãng tin và báo ngoài nước rằng Việt Nam cử đại diện tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2011 tại Thái Lan, xác định tính chính xác của thông tin này, báo Quân đội nhân dân điện tử đã liên hệ và nhận được trả lời từ phía Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định là Việt Nam không tham gia cuộc tập trận này.

Quân đội các nước tham gia tập trận Hổ Mang Vang 2011. (Nguồn: Internet)
Quân đội các nước tham gia tập trận Hổ Mang Vang 2011. (Nguồn: Internet).

Cuộc tập trận “Cobra Gold 2011” (“Hổ mang vàng 2011”) do Thái Lan đăng cai tổ chức, là cuộc tập trận thường niên bắt đầu từ năm 1982 trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Mỹ và Thái Lan.

Ngày 7-2, cuộc tập trận bắt đầu được tiến hành với sự tham gia của Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore và nước lần đầu tiên góp mặt là Malaysia.

Ngoài các nước tham gia chính thức, "Hổ mang vàng 2011" có 10 nước quan sát viên, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brunei, Lào, Nga, Nam Phi, New Zealand, Hà Lan, Pakistan và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Tin trước đó dẫn nguồn tin từ các hãng tin và báo ngoài nước nói các nước Australia, Canada, Pháp, Italy, Anh, Bangladesh, Campuchia, Nepal, Philíppines và Việt Nam mỗi nước cử ba đại diện tham dự cuộc tập trận.

Theo Thông tấn xã Việt Nam/ Quân đội nhân dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.