Việt Nam là biểu tượng của tinh thần đoàn kết

Việt Nam là biểu tượng của tinh thần đoàn kết
TP - Ngày 8/6, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón de Quesada bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong 8 ngày theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. 

Ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể sáng nay tại Hội trường Ba Đình ở Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón de Quesada.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đã từ lâu trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, Cuba là một biểu tượng của tinh thần anh hùng, bất khuất, vượt qua mọi khó khăn vì hạnh phúc của nhân dân. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. 

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Việt Nam luôn ủng hộ lập trường chính nghĩa, sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Cuba. Chia sẻ với những khó khăn của Cuba đang gặp phải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Fidel Castro, đất nước Cuba anh em sẽ vượt qua, đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón de Quesada khẳng định: Nhân dân Cuba luôn coi Việt Nam là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, bảo vệ và xây dựng đất nước. Những thành tựu trong hơn 20 năm đổi mới của Việt Nam là những bài học quý để Cuba học tập.

Chủ tịch Quốc hội Cuba cho rằng, truyền thống hợp tác giữa hai nước từ lâu đã được thế giới biết đến và trong mọi hoàn cảnh, hai bên phải có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp cho tình hữu nghị anh em ngày càng phát triển.

Về quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón de Quesada vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, mang lại hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội mỗi nước và trên các diễn đàn quốc tế.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai Quốc hội không chỉ trao đổi Đoàn cấp cao mà sẽ trao đổi Đoàn các Ủy ban, các đại biểu, các cơ quan tham mưu, giúp việc để trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Sau buổi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón de Quesada đã đến chào Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại trụ sở T.Ư Đảng và Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Cuba Alarcón de Quesada sang thăm Việt Nam; tin tưởng qua chuyến thăm này quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Cuba tiếp tục được tăng cường, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự khâm phục ý chí kiên cường của nhân dân Cuba đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách do cuộc bao vây cấm vận phi lý và các hành động phá hoại của các thế lực thù địch gây ra, có sự phát triển mạnh về cả kinh tế - xã hội trong thời gian gần đây; đánh giá cao vai trò vị trí của Cuba ở khu vực Mỹ La tinh và trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Cuba là tấm gương để Việt Nam học hỏi về tinh thần quốc tế.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón de Quesada đã có buổi hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcón de Quesada  sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mà trực tiếp là giữa Quốc hội hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mới đây đã đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất vui mừng trước kết quả của chuyến đi này và phấn khởi khi sức khỏe của Chủ tịch Fidel Castro đã phục hồi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  thông báo, đã chỉ thị cho Chủ tịch phân ban phía Việt Nam bàn với Cuba sớm triển khai các thoả thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Đ.P
Theo VOV

MỚI - NÓNG