Việt Nam là điểm nóng buôn bán hổ

Việt Nam là điểm nóng buôn bán hổ
TP - Trước thềm lễ mit tinh khởi động chương trình bảo tồn hổ năm 2011, ông Nick Cox, Quản lý Chương trình về Các khu Bảo tồn, Loài và Buôn bán Động vật Hoang dã của WWF-Greater Mekong cho biết:

“Hiện nay ở Việt Nam có một số trang trại nuôi hổ. Nhưng việc này tốn kém hơn nhiều so với việc săn bắt chúng ở ngoài tự nhiên-đắt hơn khoảng 250 lần. Việc làm này chỉ tạo thêm động lực bắt giữ hổ hoang dã, ngay cả khi các trang trại nuôi hổ hợp pháp tồn tại”.

Cũng theo ông Nick, Việt Nam vẫn là điểm nóng buôn bán hổ từ các quốc gia Đông Nam Á sang Trung Quốc. Các bộ phận của chúng được sử dụng trong các loại rượu thuốc (như cao hổ cốt, rượu hổ cốt); thịt, da của chúng được dùng để trưng bày hoặc làm thành các sản phẩm lưu niệm.

Hầu hết hổ bị buôn bán trái phép ở Việt Nam có nguồn gốc từ các trang trại hổ và vườn thú hoặc có một vài nguồn từ Indonesia, Malaysia, và Thái Lan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".