Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Kuwait

Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Kuwait
TP - Thủ tướng hai nước nhất trí nhiều biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Kuwait trên nhiều lĩnh vực, nhất là đầu tư-tài chính, năng lượng, nông nghiệp, thương mại và lao động.
Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Kuwait ảnh 1
Thủ tướng Kuwait vui mừng chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đêm 10/3, theo giờ Việt Nam, tại Cung điện Bayan ở Thủ đô Kuwait, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.

Hai Thủ tướng nhất trí nhiều biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Kuwait trên nhiều lĩnh vực, nhất là đầu tư-tài chính, năng lượng, nông nghiệp, thương mại và lao động.

Thủ tướng Kuwait Al-Jaber Al-Sabah vui mừng chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Chính phủ nước ta sang thăm chính thức Nhà nước Kuwait; đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu của Kuwait trong chính sách hướng Đông.

Thủ tướng Al-Jaber Al-Sabah khẳng định, ngoài lĩnh vực hợp tác dầu khí đang phát triển tích cực, Kuwait sẽ mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khác như tài chính, thương mại, nông nghiệp, lao động và đầu tư vào các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở ở Việt Nam.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Cty Đầu tư & Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) và Tổng cục Đầu tư Kuwait (KIA), thỏa thuận về hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

MỚI - NÓNG