Việt Nam, Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt

Việt Nam, Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt
Tại buổi tiếp giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Malaysia Abdul Rajak ngày 28-9 tại Malaysia, hai bên nhất trí cho rằng, trên cơ sở quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp như hiện nay, hai nước có nhiều cơ hội để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như: an ninh, quốc phòng, lao động, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch...

Việt Nam, Singapore tăng cường hợp tác nhiều mặt

Hai bên nhất trí xúc tiến đàm phán, sớm ký kết một số thỏa thuận như bản ghi nhớ về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, thoả thuận về thiết lập cơ chế tuần tra chung trên biển và kênh thông tin liên lạc giữa hải quân hai nước, hiệp định khung về mua bán gạo, hiệp định về nông nghiệp…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phối hợp tuần tra chung trên biển. Chủ tịch nước cũng đề nghị Malaysia tăng cường nhập các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, góp phần sớm cân bằng cán cân thương mại hai chiều.

Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực cùng quan tâm. Về Biển Đông, hai bên nhấn mạnh, các bên liên quan cần tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982; thực hiện nghiêm túc Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông, hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Chiều 28-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Malaysia theo lời mời của Quốc vương Tuanku Mizan Zainal Abidin Billah Shah.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG