Việt Nam sẽ có hệ thống khu bảo tồn rộng lớn

Việt Nam sẽ có hệ thống khu bảo tồn rộng lớn
TP - Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến cho biết dự kiến đến năm 2020, một hệ thống khu bảo tồn có diện tích ít nhất bằng một phần mười diện tích lãnh thổ trên cạn và 0,24% diện tích vùng biển VN sẽ được thành lập.

> Bất ổn báo cáo thủy điện Đồng Nai 6&6A

Ông Tuyến nói như vậy tại hội thảo góp ý dự thảo chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 diễn ra hôm qua ở Hà Nội.

Hệ thống khu bảo tồn này sẽ đáp ứng nhu cầu bảo tồn các loài, hệ sinh thái và quá trình sinh thái quan trọng nhất tại VN. Dự thảo chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học cũng đặt ra mục tiêu, đến năm 2020, VN sẽ có ít nhất hai khu dự trữ sinh quyển, ba khu di sản thiên nhiên thế giới và sáu khu di sản Asean. Khoảng 15% diện tích hệ sinh thái quan trọng bị suy thoái sẽ được phục hồi vào năm 2020.

TS Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, cho biết, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được xây dựng trong bối cảnh đa dạng sinh học ở VN đang bị suy giảm nghiêm trọng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG