Việt Nam thiếu điện nghiêm trọng trong năm năm tới

Việt Nam thiếu điện nghiêm trọng trong năm năm tới
TP - Phát biểu tại Hội thảo Tăng trưởng Xanh giữa Việt Nam – Đan Mạch ngày 28-11, ông Phương Hoàng Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, cho biết, từ nay tới năm 2015, Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trong mùa khô.

> Năm 2012, giá điện sẽ tăng 10-15%

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Công nghiệp, trong đó đặc biệt là ngành xi măng, thép, tiêu thụ điện năng lớn nhất. Nhu cầu điện của 2 ngành này tăng 3 lần trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục tăng 3 lần trong 20 năm tới.

Hiện điện cung cấp cho Việt Nam chủ yếu được cung cấp từ các nhà máy thủy điện (chiếm 37%), tiếp đó là từ nguồn nhập khẩu và các nguồn khác (32%).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG