Việt Nam thiếu nước

Việt Nam thiếu nước
TP - Theo thống kê, lượng nước bình quân đầu người tại Việt Nam hiện nay chỉ là 4.400 m3/năm và được xếp vào danh sách các quốc gia thiếu nước.

Hiện Việt Nam có khoảng 830 tỷ m3 nước mặt nhưng chỉ 310 tỷ m3 nước có thể lấy được để sử dụng; 60 tỷ m3 nước dưới đất nhưng chỉ 8 tỷ m3 khai thác được.

Việt Nam đang đứng trước nguy cơ thiếu nước do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gia tăng dân số và biến đổi khí hậu.

Đây là thông tin được Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước, Hoàng Trung  Hải, đưa ra tại Hội thảo về Tài nguyên nước và Phát triển bền vững, ngày 19-1.

MỚI - NÓNG