Việt Nam và Lào triển khai kiểm tra “Một cửa, một lần dừng”

Việt Nam và Lào triển khai kiểm tra “Một cửa, một lần dừng”
TP - Ngày 6/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng CHDCND Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt đồng chủ trì Lễ khai trương chính thức triển khai kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” (SWI/SSI) tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo-Đensavẳn và tham dự một số hoạt động liên quan tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet, Lào. 

Đây là mô hình đầu tiên triển khai tại Việt Nam và Lào, được áp dụng tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam)-Đensavẳn (Savannakhet, Lào) sau một thời gian tương đối dài xây dựng hạ tầng cơ sở và tập huấn nhân lực phục vụ cho công tác triển khai mô hình này.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên mô hình kiểm tra này được triển khai tại một cặp cửa khẩu quốc tế trong tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) cũng như giữa các nước ASEAN nhằm thúc đẩy kết nối, giảm thiểu thủ tục và tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp và người dân. 

Việc triển khai thành công mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đensavẳn sẽ góp phần thực hiện chủ trương biến Lào từ một nước không có biển thành một nước trung chuyển, cầu nối đất liền trong khu vực Mê Công; Đồng thời giúp cho hai tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet tận dụng vai trò đầu cầu của hai nước trong tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để bứt phá vươn lên. 

MỚI - NÓNG