Việt Nam tăng 7 bậc về xếp hạng chính phủ điện tử

Việt Nam tăng 7 bậc về xếp hạng chính phủ điện tử
Bản báo cáo mới nhất của mạng lưới trực tuyến về hành chính công và tài chính của Liên hợp quốc (UNPAN) cho thấy Việt Nam xếp hạng 105/191 quốc gia về chỉ số chính phủ điện tử.

Chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng từ 0,3378 điểm lên mức 0,364 điểm, chủ yếu nhờ sự gia tăng chỉ số web và chỉ số hạ tầng viễn thông trong thời gian qua. Như vậy, VN đã tăng 7 bậc so với năm trước.

Xếp hạng trên cho thấy ngành công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong việc xây dựng chính phủ điện tử để phát triển đất nước.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG