Vietnam Airlines cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư

TP - Chiều 15/9, trước sự quan tâm của dư luận về cổ phần hóa Hãng Hàng không quốc gia (được định giá hơn 14,1 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 14,1 tỷ cổ phiếu, giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phiếu), lãnh đạo VNA tổ chức trả lời báo chí.
Vietnam Airlines cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư ảnh 1

Ông Phạm Ngọc Minh cho biết, nhà đầu tư chiến lược có thể là hãng hàng không nước ngoài hoặc nhà đầu tư tài chính (nhưng VNA mong trông đợi một hãng hàng không). Tổng GĐ VNA hé lộ, thời gian qua đã làm việc với hãng hàng không ANA (của Nhật Bản), nhưng đây chưa phải là phương án chốt vì có “hơn một hãng hàng không” tiếp xúc với VNA.

Nói về những thay đổi sau cổ phần hóa, ông Minh cho biết, kế hoạch phát triển của VNA vẫn được giữ nguyên vì khi xây dựng, hãng đã tính đến các biến động của thị trường. Hãng cũng rút khỏi 10 danh mục đầu tư ngoài ngành theo yêu cầu của Chính phủ.

MỚI - NÓNG