Vietnam Airlines đón hành khách thứ 12 triệu

Tổng GĐVNA Phạm Ngọc Minh trao thưởng cặp vé hạng thương gia cho hành khách thứ 12 triệu
Tổng GĐVNA Phạm Ngọc Minh trao thưởng cặp vé hạng thương gia cho hành khách thứ 12 triệu
TP - Chiều 23-12, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) tổ chức đón hành khách thứ 12 triệu của năm 2010.
Tổng GĐVNA Phạm Ngọc Minh trao thưởng cặp vé hạng thương gia cho hành khách thứ 12 triệu
Tổng GĐVNA Phạm Ngọc Minh trao thưởng cặp vé hạng thương gia cho hành khách thứ 12 triệu . Ảnh: Đức Nam

So với năm ngoái, lượng khách của VNA đã tăng thêm 3 triệu người. Trong bối cảnh hàng không thế giới khó khăn, VNA đạt doanh thu 36.265 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế cao hơn gấp đôi so với năm ngoái (350 tỷ đồng) dù đã phải trích lập đủ chi phí chênh lệch tỷ giá để bảo toàn vốn (đối với các khoản vay bằng ngoại tệ) với số tiền trên 1 nghìn tỷ đồng.

VNA cũng cho biết, vừa hoàn thành việc bán và trả toàn bộ máy bay ATR72-200 thế hệ cũ cho nhà sản xuất. Hiện, trung bình hãng có khoảng 320 chuyến bay mỗi ngày. Riêng các chuyến bay đi châu Âu, sau khi VNA gia nhập Liên minh Hàng không thế giới Sky Team hầu như “cháy” vé.

Trước tình hình cao điểm đi lại dịp Tết, đại diện VNA tiết lộ sẽ còn tăng thêm 583 chuyến trên 10 đường bay có nhu cầu lớn về tải (với lượng ghế khoảng trên 100 nghìn chỗ), chủ yếu ở đường bay trục. Các chuyến bay này sẽ được thực hiện vào ban đêm.

Cụ thể, đường bay TP HCM - Hà Nội sẽ tăng 307 chuyến (khoảng 63.000 ghế); đường bay TP HCM - Đà Nẵng tăng 129 chuyến (thêm 26.820 ghế).

Năm 2011, VNA đặt mục tiêu vận chuyển 14 triệu lượt hành khách, đạt doanh thu 45.500 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2010.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG