Vietnam Airlines hủy 48 chuyến bay vì bão số 6

Vietnam Airlines hủy 48 chuyến bay vì bão số 6
TPCN - Hôm qua, 30/9, Vietnam Airlines (VNA) chính thức thông báo huỷ 48 chuyến bay tới các khu vực miền Trung, Nam Trung bộ và Tây Nguyên trong 2 ngày 30/9 và 1/10 nhằm tránh bão số 6.

Cụ thể: Ngày 1/10, huỷ 31 chuyến, trong đó tập trung vào các chuyến bay từ Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và từ Đà Nẵng tới các điểm Huế, Cam Ranh, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột, Plâycu và Đà Lạt.

Ngoài ra một số chuyến bay từ Hà Nội đi Tp Hồ Chí Minh và ngược lại, từ đêm 30/9 đến trưa 1/10 cũng sẽ phải huỷ bỏ do ảnh hưởng của bão. Các chuyến trên trục bay này có thể sẽ được khôi phục lại tuỳ theo mức độ diễn biến phức tạp của cơn bão.

Trong khi đó, trên các đường bay quốc tế, VNA vẫn khai thác ổn định theo lịch bay thường lệ.

Pacific Airlines hôm qua, 30/9, cũng huỷ 4 chuyến bay nội địa (trong đó 2 chuyến từ Hà Nội, TP HCM đi Đà Nẵng; 2 chuyến giữa Hà Nội và TP HCM). 2 chuyến quốc tế TP HCM- Đài Bắc, TP HCM- Cao Hùng cũng bị huỷ. Hôm nay, 1/10, 6 chuyến nội địa khác cũng sẽ bị huỷ.

Tổng Công ty đường sắt VN cũng vừa cho biết, trong các ngày 30/9, 1 và 2/10, ngành đường sắt huỷ 3 đôi tàu SE1/2, TN1/2, TN7/8 xuất phát từ Hà Nội và TP HCM. Hiện, 67 hành khách mua vé tàu TN1 đã được ga Hà Nội hoàn lại tiền.

180 hành khách mua vé tàu SE1, 16 hành khách mua vé tàu TN7 và đôi tàu TN1/2 cũng sẽ được ga Hà Nội hoàn vé hoặc đổi sang chuyến tàu phù hợp khác do trưởng tàu sắp xếp, bố trí (không phải đổi vé, không thu tiền chênh lệch).

Được biết, các tàu khác đã xuất phát có lệnh phải dừng tại những ga an toàn tránh đi vào vùng ảnh hưởng bão số 6. Dự kiến các đôi tàu bị hủy, hoãn sẽ trở lại hoạt động bình thường vào ngày 3/10. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.