VinaPhone điều xe phát sóng di động phục vụ lễ tang Đại tướng

VinaPhone điều xe phát sóng di động phục vụ lễ tang Đại tướng
5 chiếc xe thu phát sóng di động cùng với nhiều thiết bị hiện đại đã được hãng viễn thông VinaPhone huy động tới Quảng Bình, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu liên lạc trong quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp.

>>Hàng chục ngàn người mang ảnh Tướng Giáp chờ viếng
>>Cận cảnh nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>>Xe đặc chủng diễn tập Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VinaPhone điều xe phát sóng di động phục vụ lễ tang Đại tướng ảnh 1

VinaPhone cho biết lễ tang Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình ngày 12-13/10 là một sự kiện trọng đại đối với nhân dân cả nước, dự kiến sẽ có hàng nghìn người về đây tham dự để bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn. Do vậy, cách đây một tuần, Công ty VinaPhone đã triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an toàn thông tin, dự phòng các tình huống tăng đột biến lưu lượng nhằm phục vụ chu đáo nhất cho lễ tang Đại tướng.

VinaPhone đã nhanh chóng triển khai nâng cấp đường truyền để đảm bảo khả năng lưu thoát của các khu vực diễn ra lễ tang. Thiết bị dự phòng và năng lực xử lý cũng đã được nâng gấp 2 lần ở tổng đài, tại hơn 25 trạm phát sóng 2G và 3G trong các khu vực lễ truy điệu và an táng.

Ngoài ra, 5 chiếc xe phát sóng di động đã được điều động tới khu Nhà lưu niệm Đại tướng, UBND tỉnh Quảng Bình, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến. Các xe phát sóng lưu động tại miền Bắc cũng sẵn sàng được điều động. Nguồn phát điện, máy nổ cũng đã được tăng cường do Quảng Bình cũng vừa trải qua cơn bão lớn số 10.

Sau khi hoàn tất phương án nâng cấp năng lực phục vụ, hôm nay toàn bộ hệ thống kỹ thuật của VinaPhone tại Quảng Bình đã nhận lệnh giữ ổn định, không can thiệp để tránh mọi rủi ro có thể. Các đoàn công tác ứng cứu mạng lưới cũng được thành lập và túc trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra lễ tang Đại tướng.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.