Vĩnh Phúc cách ly 15 hộ dân và 30 người trong đoàn đám cưới ở huyện Sông Lô

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại Vĩnh Phúc.
Đoàn kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại Vĩnh Phúc.
TPO - Mới đây, 1 đám cưới được tổ chức tại xã Tân Lập huyện Sông Lô, trong đó cô dâu ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), trước diễn biến phức tạp do virus Covid-19, cơ quan chức năng đã cách ly 15 hộ dân và 30 người trong đoàn đám cưới này.

Về sự việc trên, ông Lê Quang Nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô cho biết, ngày 9/2/2020, tại thôn Xy, xã Tân Lập diễn ra đám cưới, chú rể là người dân địa phương, cô dâu người xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên – nơi đang được khoanh vùng cách ly đặc biệt.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Sông Lô đã cách ly tại cộng đồng 15 hộ, 30 người trong đoàn rước dâu, chỉ đạo Trung tâm Y tế thực hiện phun khử khuẩn, phát khẩu trang, xà phòng cho người dân; Phân công cán bộ y tế theo dõi, đo thân nhiệt 2 lần/ngày và thường xuyên báo cáo tình hình sức khỏe từng thành viên của các gia đình.

Ngoài ra, theo Chủ tịch UBND huyện Sông Lô Lê Quang Nghiệp, để ứng phó với Covid-19, địa phương đã thành lập 4 Tổ công tác; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát trên 7.000 tờ rơi và tư vấn trực tiếp về phòng chống dịch Covid-19 đến 100% hộ dân. Tổ chức tập huấn 100% cán bộ, nhân viên y tế, hiệu trưởng 54 trường học; cấp 250 kg hóa chất Cloramin B cho các đơn vị, địa phương.

Đối với công tác quản lý các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường theo dõi, giám sát, thực hiện cách ly tại nhà, tại cộng đồng đối với 22 người nước ngoài đang tạm trú, 132 người từ Trung Quốc và các nước khác trở về và 333 người tiếp xúc gần với người nước ngoài, người từ nước ngoài trở về. Tính đến sáng 13/2, sức khỏe của những người này ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Về vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang chỉ đạo, riêng đối với công tác phòng chống dịch bệnh cho người dân xã Tân Lập, UBND huyện Sông Lô cần sớm tổ chức cuộc họp để có giải pháp cụ thể, đồng thời, thành lập tổ chống dịch, khoanh vùng, theo dõi, quản lý chặt chẽ 15 hộ, 30 người đi rước dâu, kịp thời có các biện pháp xử lý.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trung Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra chỉ đạo các xã: Tam Hồng, Yên Đồng và thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, chủ động phòng chống dịch Covid-19, hạn chế tổ chức hội nghị, dừng tổ chức lễ hội; tập trung tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và xây dựng các phương án phòng, chống dịch, thành lập các đội cấp cứu, đội chống dịch lưu động; bố trí khu vực tiếp nhận, cách ly điều trị và phương tiện vận chuyển sẵn sàng ứng phó với dịch.

Đặc biệt, các địa phương đã và đang làm tốt công tác điều tra, ra soát, theo dõi sức khỏe đối với các công dân từ vùng dịch trở về và các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân, người nghi nhiễm Covid-19.

Cụ thể, xã Tam Hồng đã thực hiện giám sát đối với 7 người địa phương từ Trung Quốc trở về và 2 người đã trực tiếp tiếp xúc với các bệnh nhân trở về từ Vũ Hán; xã Yên Đồng đã tổng hợp danh sách 67 người làm việc tại các khu công nghiệp Khai Quang và Bình Xuyên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.