Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thu nhập trên 80 triệu đồng/người vào năm 2025

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì buổi họp báo
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì buổi họp báo
TPO - Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt mức 80-85 triệu đồng…

Ngày 1/10, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết: Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 –15/10. Chủ đề Đại hội là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”. Phương châm Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Vĩnh Phúc đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 7,1% năm (cao hơn bình quân chung cả nước 6,7%), chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm (cả nước 5,8%/năm); sức cạnh tranh, quy mô kinh tế ngày càng lớn (năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015, chiếm 1,7% GDP cả nước).

Đặc biệt, công nghiệp của tỉnh đóng góp tới 4,5% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Thu ngân sách bình quân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng/năm, luôn đứng tốp đầu cả nước về thu nội địa và là 1 trong 16 tỉnh, thành có tỷ lệ điều tiết ngân sách lớn về trung ương…

Kinh tế nông nghiệp chuyển biến rõ rệt, diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, kinh tế nông nghiệp chuyển biến theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng bộ, khang trang, đời sống của người dân nông thôn ngày càng cải thiện. Toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2020 đạt 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Có thể thấy, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, sẽ tạo động lực quan trọng để tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh của cả Đảng bộ, Nhân dân; tạo dựng và phát huy những động lực mới; hiện thực hóa thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự nhiều lần được đón Người về thăm và động viên, căn dặn; quyết tâm cùng với cả nước vững bước trên con đường đổi mới…

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thu nhập trên 80 triệu đồng/người vào năm 2025 ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, sẽ tạo động lực quan trọng để tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh của cả Đảng bộ, Nhân dân.

Trên cơ sở đó, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến năm 2030, xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, chất lượng cuộc sống của nhân dân tốt, môi trường sống xanh, sạch, an toàn. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 130 - 135 triệu đồng.

Cũng theo đó, tầm nhìn đến năm 2045, Vĩnh Phúc là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; là nền kinh tế có thu nhập cao, người dân có chất lượng cuộc sống cao, nền văn hóa tiến bộ, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng số an toàn xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển một cách thống nhất và hài hòa.

Ông Lê Duy Thành khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt quan trọng, quyết định những vấn đề tầm chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn tiếp theo.

“Đại hội lần này có nhiều điểm mới trong công xây dựng văn kiện; kết cấu văn kiện, Báo cáo chính trị trình đại hội được thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị đại hội và dựa trên kết quả thực hiện 3 đề án chuyên đề, 13 chuyên đề chuyên sâu và kết quả tổng kết các nghị quyết của tỉnh”, ông Thành nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG