VN có 7.500 nhà máy thủy điện, hồ chứa trên sông

VN có 7.500 nhà máy thủy điện, hồ chứa trên sông
TP - Tài liệu do Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước vừa công bố tại Cần Thơ, 10 hệ thống sông ngòi chính ở nước ta đang bị thách thức nặng nề bởi khoảng 7.500 nhà máy thủy điện, đập dâng, hồ chứa, công trình thủy lợi.

Hệ thống sông Hồng-sông Thái Bình, lớn thứ 2 của Việt Nam sau hệ thống sông Mê Công, có nhiều nhà máy thủy điện, 1.300 đập dâng, 900 hồ chứa nước, 29 hệ thống thủy nông. Bên cạnh, hàng vạn công trình tiểu thủy nông.

Sông Mã có nhiều nhà máy thủy điện ở thượng lưu và hơn 1.800 công trình thủy lợi. Sông Cả cũng có nhiều nhà máy thủy điện ở thượng lưu, 459 đập, 1.578 hồ chứa nước. Sông Hương có nhiều nhà máy thủy điện, 100 hồ chứa. Sông Ba có 4 nhà máy thủy điện lớn, 329 công trình thủy lợi. Sông Vu Gia-Thu Bồn có tiềm năng thủy điện lớn thứ 4 toàn quốc, đã xây dựng 10 nhà máy thủy điện.

Ở khu vực Tây Nguyên, sông Srêpôk và Sêsan đều có nhiều nhà máy thủy điện, được đánh giá là xây dựng “mạnh và ồ ạt”. Sông Đồng Nai lớn thứ 3 cả nước, đã có 371 đập dâng, 406 hồ chứa, 134 hệ thống thủy lợi cũng đang “phát triển ồ ạt thủy điện”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG