Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

VN phát triển nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp

VN phát triển nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp
Ngày 3/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành cho nhóm phóng viên Đài Truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS) cuộc trả lời phỏng vấn nhân dịp nhóm sang Việt Nam thực hiện "Chương trình đặc biệt về Việt Nam".
VN phát triển nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS). Ảnh : TTXVN

Dự kiến, phần I của chương trình, mang tên "Kỳ tích sông Hồng", giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, sẽ được phát sóng trên Đài KBS vào tháng 1/2008.

Trả lời câu hỏi về nguyên nhân tạo nên sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ:

"Trong nhiều năm qua, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao và ổn định. Đây là kết quả của 20 năm nỗ lực thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, mà nội dung chủ yếu là chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Kết quả này trước hết là nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân ở trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Thứ hai, những năm qua Việt Nam chủ động hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Thứ ba, những chủ trương, chính sách của Việt Nam ngày càng phù hợp với quá trình hội nhập; luật pháp từng bước chuyển đổi theo những cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

Một điều rất quan trọng là Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, bảo đảm cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm triển khai kế hoạch đầu tư, vốn phát triển sản xuất. Việt Nam có lực lượng lao động có tay nghề, siêng năng, ham học hỏi để tiếp cận trình độ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất".

Về kế hoạch phát triển của Việt Nam trong tương lai, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, yêu cầu chung là tiếp tục chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế.

Mục tiêu của Việt Nam là vượt ngưỡng "các nước đang phát triển có thu nhập thấp" ngay trong năm 2008 tới đây, tạo nền tảng để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: "Thời gian tới Việt Nam chủ trương tích cực cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới. Hội nhập sẽ giúp Việt Nam có thêm vốn, kỹ thuật, khoa học công nghệ để phát triển toàn diện. Muốn hội nhập tốt phải chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thị trường định hướng XHCN mạnh mẽ hơn. Nhìn chung, để duy trì tốc độ phát triển, Việt Nam sẽ huy động tối đa nguồn lực ở trong nước và nước ngoài".

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu phải giữ vững sự ổn định chính trị, an ninh trật tự, môi trường đầu tư để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam.

Đề cập đến quan hệ song phương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết, những năm qua quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, tạo thuận lợi cho các tập đoàn, tổ chức kinh tế hai nước tăng cường hợp tác.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại với Hàn Quốc, ngoài kêu gọi vốn đầu tư, Việt Nam còn học hỏi được kinh nghiệm tổ chức, quản lý, đặc biệt là ở thời kỳ Hàn Quốc có những bước phát triển nhảy vọt. Hiện nay, Hàn Quốc đứng đầu về số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Hiện nay, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành "đối tác toàn diện trong thế kỷ 21". Chủ tịch nước đề nghị, hai bên cần thường xuyên trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, các đoàn kinh tế, văn hóa, tổ chức thanh niên, phụ nữ... nhằm tăng cường sự hiểu biết, sự cảm thông.

Hai bên cần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác cả về bề rộng lẫn chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Việt Nam mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là đào tạo sinh viên, lao động tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu trong quá trình phát triển đất nước.

MỚI - NÓNG