VNA chính thức thông báo về vụ đình bay tiếp viên, phi công

VNA chính thức thông báo về vụ đình bay tiếp viên, phi công
TPO - Sau khi Tiền phong đưa tin liên quan tới phi công, tiếp viên của Vietnam Airlines (VNA) vi phạm các quy định hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, trưa 21/6, VNA đã chính thức có thông cáo báo chí về những sự việc này.

Theo đó, ngày 2/6/2007, hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan đối với 2 tiếp viên có tên là Trần Thị Minh Hải 2 và Nguyễn Thị Ngọc Bích 8 vì đã mang theo số lượng ngoại tệ quá quy định khi thực hiện nhiệm vụ chuyến bay VN 525 từ Hà Nội đi Mat-xcơ-va (Nga).

Vụ việc thứ 2 diễn ra ngày 4/6/2007, khi làm thủ tục chuyến bay VN 941 từ Osaka (Nhật Bản) tới TP HCM, hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với 2 phi công Phan Đăng Bút và Nguyễn Thế Toản vì đã mang theo một số hàng hóa không khai báo hải quan.

VNA đã quyết định tạm đình chỉ bay đối với những cá nhân có liên quan để làm tường trình, kiểm điểm nghiêm túc theo quy định của Tổng cty.

MỚI - NÓNG