Vợ chồng bị nước cuốn mất tích khi qua ngầm suối

Đường ngầm suối Nậm Mả tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
Đường ngầm suối Nậm Mả tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
Nạn nhân là 2 vợ chồng anh Phạm Công M. (sinh năm 1963) và chị Đỗ Thị Thanh N. (sinh năm 1965), sống ở xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Theo cơ quan chức năng huyện Văn Bàn, tối ngày 10/8, vợ chồng anh chị M. - N. từ nhà qua đường ngầm suối Nậm Mả nằm ở khu vực trung tâm xã Võ Lao sang xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Nhiều khả năng khi quay về ban đêm, lúc đi qua ngầm suối Nậm Mả bị nước lũ cuốn trôi.

Hai nạn nhân bị cuốn mất tích cùng chiếc xe máy mang biển kiểm soát 99F1 - 5434.

Sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn nghiêm trọng trên, chính quyền xã Võ Lao và Công an huyện Văn Bàn đã tổ chức tìm kiếm 2 người gặp nạn. Hiện mới phát hiện chiếc xe máy nằm dưới lòng suối, 2 vợ chồng nạn nhân vẫn đang mất tích.

Do nước suối dâng cao nên việc tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn.

Ngầm qua suối Nậm Mả nằm trên tỉnh lộ 151 nối liền huyện Văn Bàn và huyện Bảo Thắng. Lâu nay tại đây thường xảy ra các vụ tai nạn, nhất là vào mùa nước lũ.

Ngành giao thông vận tải tỉnh Lào Cai và chính quyền huyện Văn Bàn đã lập dự án đề nghị UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Giao thông vận tải xây dựng cây cầu cứng qua suối Nậm Mả để giúp nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong mùa mưa lũ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.