'Vợ chồng' gá nghĩa đánh bé trai 4 tuổi gãy xương đùi

Cháu bé ngây thơ cho biết, không chỉ cháu mà đứa em nhỏ cũng bị cha mẹ đánh thường xuyên.
Cháu bé ngây thơ cho biết, không chỉ cháu mà đứa em nhỏ cũng bị cha mẹ đánh thường xuyên.
Nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, bầm từ đầu đến chân, qua kết quả kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhi bị gãy xương đùi bên phải. Nguyên nhân ban đầu được xác định, cháu bé bị cha dượng cùng mẹ đẻ thay nhau hành hạ.

Ngày 11/8, TS.BS Phan Quang Trí, Giám đốc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành. Nạn nhân được xác định là bé Nguyễn Văn Thiện (4 tuổi, ngụ tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Cháu nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, nhiều vùng trên cơ thể bị bầm tím từ đầu đến chân. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã chủ động mời cơ quan công an vào cuộc điều tra. Hiện, công an đã đến bệnh viện lấy lời khai của bệnh nhi và những người có liên quan.

'Vợ chồng' gá nghĩa đánh bé trai 4 tuổi gãy xương đùi ảnh 1 Hình ảnh phim X-quang cho thấy xương đùi phải của bé Thiện bị gãy.

Qua lời khai của Sơn Thị Sa Hương (24 tuổi, mẹ bệnh nhân) thì bé Thiện là con riêng của Hương với người chồng trước. Sau khi ly hôn cô đã đi thêm bước nữa cùng người chồng sau là Nguyễn Văn Ngờ Em (24 tuổi). Hương mang theo con cùng chồng lên TP.HCM thuê nhà trọ, tìm việc làm. Hiện họ đã có một đứa con chung được 11 tháng tuổi.

Trước khi sự việc xảy ra, Hương cùng Ngờ Em đi làm, khi về nhà thấy bé Thiện ị ra nhà rồi lấy gạo trộn với phân. Tức giận nên Hương xông vào đánh con tới tấp. Khi Hương đang dọn nhà, bé Thiện lại lấy chai keo tóc ra liếm thì bị bố dượng quát mắng, rồi tiếp tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bé.

Không dừng lại ở đó, Hương xông vào bồi thêm cho đứa con nhỏ một đạp vì tội “lì” khiến cháu Thiện ngã quỵ khóc không ra tiếng. Sau khi bị trận đòn nhừ tử, bé Thiện đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh giấc, chân cháu sưng lớn, bầm tím, không thể đi lại được. Lúc này vợ chồng Hương mới hốt hoảng mang con đến bệnh viện.

BS.CKII Phan Văn Tiếp, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, BV Chấn thương Chỉnh hình cho biết: “Qua phim chụp X-quang, chúng tôi xác định bệnh nhi bị gãy xương đùi phải (gãy 1/3 trên), ngoài ra, cơ thể cháu có nhiều vết thâm tím từ đầu, mặt cho đến thân mình, chân tay. Hiện chúng tôi đã cho bé dùng thuốc giảm đau, cố định vùng bị gãy, tiến hành siêu âm bụng, siêu âm vùng ngực chưa phát hiện bất thường, dự kiến sẽ bó bột trong vài ngày tới.”

Phân tích chuyên môn của BS Tiếp chỉ ra, trẻ bị bạo hành thường bị đa chấn thương, nên tạm thời chưa bó bột để tiếp tục theo dõi, tránh bỏ sót các chấn thương khác. Xương là bộ phận cứng nhất của cơ thể, rất khó bị gãy. Trẻ em bị gãy xương đùi thường là do tai nạn té ngã từ trên cao, hoặc va đập vào vùng đùi với lực mạnh thì xương mới bị gãy. Bé Thiện bị bạo hành đến gãy xương đùi là trường hợp rất hiếm thấy, đồng thời thể hiện mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo hành mà cháu đã phải chịu đựng.

Được biết, Hương và Ngờ Em hiện đang sống gá nghĩa với nhau bởi họ chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Cả bé Thiện và đứa con mới chào đời của họ chưa có giấy khai sinh vì thế bé Thiện không được hưởng bảo hiểm y tế dành cho trẻ dưới 6 tuổi. Trước tình cảnh đau thương của bệnh nhi, Ban giám đốc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã quyết định miễn toàn bộ viện phí điều trị cho cháu.

Dự kiến, sau khi được bó bột, bé Thiện sẽ được xuất viện về với gia đình. Tuy nhiên, theo lời kể trong lo sợ của bé Thiện thì cả cháu lẫn đứa em nhỏ mới 11 tháng tuổi thường xuyên bị cha mẹ đánh.

Các bác sĩ đang lo ngại về khả năng bé Thiện có thể sẽ bị sang chấn về mặt tâm lý, cháu cần được theo dõi và hỗ trợ kịp thời để tránh những tác động xấu do tình trạng bạo hành có thể ảnh hưởng kéo dài đến sự phát triển về tâm thần của bé.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.