Vỡ đê bao, hơn 200 hộ dân bị chìm trong biển nước

Vỡ đê bao, hơn 200 hộ dân bị chìm trong biển nước
TPO - Đến trưa nay (5/12), công tác khắc phục sự cố vỡ đê nghiêm trọng tại quận Thủ Đức vẫn đang được các cơ quan chức năng và người dân tiến hành. Hàng trăm ngôi nhà vẫn còn chìm trong biển nước.

>Ngụp lặn chống chọi triều cường lịch sử

Khoảng 1km đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh chìm trong biển nước do ảnh hưởng của vụ vỡ đê bao tối qua
Khoảng 1km đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh chìm trong biển nước do ảnh hưởng của vụ vỡ đê bao tối qua.

Trước đó, khoảng 19g ngày 4/12, một đoạn bờ bao bằng bê tông dài khoảng 12m (đoạn Rạch Cầu Lan, thuộc khu phố 8, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) bị vỡ, dòng nước ngoài rạch cuồn cuộn đổ vào khu dân cư, khiến hàng trăm hộ dân ngập nặng, nước dâng cao hơn cả mét.

Ngay trong đêm 4/12 đến rạng sáng 5/12 nhiều lực lượng phường Hiệp Bình Chánh và quận Thủ Đức đã nỗ lực đóng cừ tràm, đắp bao cát nhằm gia cố bờ bao bị vỡ. Tuy nhiên, lực lượng ứng cứu đành bất lực trước đợt triều cường dâng quá nhanh. Nước từ rạch Cầu Lan ào ạt đổ về phía khu dân cư khu phố 8, phá vỡ đoạn bờ bao khoảng 20 mét đang được gia cố.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại khu vực vỡ đê, hàng trăm ngôi nhà vẫn chìm trong biển nước, đồ đạc nổi lềnh bềnh. Công tác khắc phục hậu quả vỡ đê vẫn đang được tiến hành gấp rút và vẫn chưa được khắc phục xong, khiến nhiều hộ dân vẫn phải đang tiếp tục sơ tán khỏi khu vực ngập nặng.

Không những vậy, vào sáng nay triều cường trên sông Sài Gòn tiếp tục đạt đỉnh, nước dâng cao kết hợp với sự cố trên khiến cho công tác khắc phục cũng như vá đê gặp rất nhiều khó khăn.

Vỡ đê bao, hơn 200 hộ dân bị chìm trong biển nước ảnh 2

Anh Trịnh Võ Hữu Thuận (nhà ở đường số 42) cho biết: “khoảng 19 giờ tối qua, bờ bao bị bể nên nước tràn vào rất nhanh khiến vợ chồng tôi trở tay không kịp. Nước ngập hơn cả mét khiến nhiều đồ đạc như ti vi, tủ lạnh, âm ly… bị ướt, tôi phải cho vợ con di tản đến hà người thân ngay trong đêm.”

Còn chị Nguyễn Thị Hồng, người dân trong xóm này cho hay: “Khoảng gần 7 giờ, chị nghe tiếng kêu la ngoài đường vỡ đê nên chạy ra xem. 10 phút sau, chị chạy về nhà thì thấy nước đã bò vào nhà. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà cả xóm trọ phòng nào cũng ngập gần cả mét, đồ đạc ướt hết”.

Ngoài ra, ở đường Tam Bình (P.Hiệp Bình Chánh), do ảnh hưởng của vụ vỡ đê bao khiến cho tuyến đường kéo dài cả km bị ngập sâu, có nơi mực sâu gần 1m khiến giao thông qua đoạn đường này gần như bị tê liệt hoàn toàn. Nhà dân hai bên đường mặc dù đã được đắp bao cát gia cố nhưng nước vẫn tràn vào khiến đời sống bị đảo lộn.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND Phường Hiệp Bình Chánh, cho biết: “ngay khi biết tin vỡ đê bao, Phường lập tức huy động 25 dân quân tự vệ, 15 chiến sĩ công an phường để giúp dân ứng phó, khắc phụ đê bao.

Đến sáng nay, có thêm 20 chiến sĩ công an quận và một đơn vị chuyên nghiệp để gia cố đê bao. Tuy nhiên, đây chỉ là giải phắp khắc phục tạm thời để chống chọi với đợt triều cường mạnh vào chiều nay chứ chưa thể khắc phục hoàn toàn sự cố được”.

Ông Bảo cho biết thêm: “Tính đến thời điểm này, có khoảng hơn 200 trăm hộ dân bị ngập do vụ vỡ đê bao tối qua. Phường đang tiếp tục khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại trên địa phương”.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, chiều tối nay 5/12, triều cường sẽ tiếp tục đạt đỉnh khiến nhiều địa phương sẽ tiếp tục ngập nặng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG