Vỡ hồ chứa bùn titan, 3 phụ nữ suýt chết

Vỡ hồ chứa bùn titan, 3 phụ nữ suýt chết
Hàng ngàn tấn bùn từ hồ chứa để khai thác titan bị vỡ, đổ ra ào ào, cuốn nhiều thứ xuống biển. Ba người phụ nữ đi ngang qua khu vực này suýt bị cuốn trôi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 18/11, tại một hồ chứa bùn đất để khai thác titan của Công ty CP Đầu tư và khoáng sản tỉnh Bình Thuận (xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Vỡ hồ chứa bùn titan, 3 phụ nữ suýt chết ảnh 1

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: Lúc đó có 3 người phụ nữ đi chợ ngang qua khu vực này thì bùn từ trong cổng công ty ào ào chảy ra. Ba người phụ nữ chỉ kịp vứt xe, tháo chạy thoát thân. Hai chiếc xe máy của họ và một chiếc xe máy trong công ty bị cuốn phăng, trôi ra cửa biển.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, người may mắn thoát nạn cho biết vừa chạy xe máy đến cổng công ty thì nghe ào ào, nước bùn đỏ chảy phăng phăng ra, chị vội bỏ xe để thoát thân.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng của công ty như gỗ, sắt cũng bị cuốn ra đường. Bùn đỏ tràn ngập quanh khu vực, dài gần 3 km. Một lượng bùn lớn trôi ra biển khiến nước đỏ ngầu.

Ông Lê Cường, Trưởng công xã Hàm Minh, cho biết: Công ty này hoạt động đã 4 năm nay, đây là vụ vỡ hồ chứa lần thứ 4. Người dân địa phương rất bức xúc vì công ty hoạt động gây mất cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”.

Theo B. Long

Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.