Vỗ vào con bò, bị điện giật chết

Vỗ vào con bò, bị điện giật chết
Thấy con bò nhà mình nằm bất động ngoài cánh đồng, ông Ngô Mai Thắng ở Hà Nam không biết bò đã bị điện giật chết trước đó, nên đã vỗ vào con bò và bị điện giật chết theo.

Vỗ vào con bò, bị điện giật chết

> Bị điện giật chết khi đang sửa phao nước
> Cứu cha bị điện giật, hai anh em tử vong

Thấy con bò nhà mình nằm bất động ngoài cánh đồng, ông Ngô Mai Thắng ở Hà Nam không biết bò đã bị điện giật chết trước đó, nên đã vỗ vào con bò và bị điện giật chết theo.

Chiều 2/11, một vụ tai nạn về điện thương tâm xảy ra tại thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, khiến ông Ngô Mai Thắng (SN 1953, ngụ địa chỉ trên) bị điện giật chết cùng với một con bò.

Theo một số người dân sống tại khu vực này, trưa 2/11, không thấy bò nhà mình về chuồng nên gia đình ông Thắng đã đi tìm.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Thắng thấy bò nhà mình đang nằm bất động dưới ruộng lúa. Ông Thắng liền tiến lại vỗ vào con bò thì bị điện truyền sang giật chết ngay tại chỗ.

Nguyên nhân được xác định là do đường xây điện hạ thế bị đứt sa xuống cánh đồng khiến con bò nhà ông Thắng đang ăn cỏ ở đó bị giật chết, còn ông Thắng do không biết cũng bị chết theo.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và cùng với người dân đưa nạn nhân về nhà mai táng.

Theo T. Minh - X. Nguyễn
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.