Voi 59 tuổi chết nghi do kiệt sức vì phục vụ khách du lịch

Một con voi rừng được chăm sóc ở Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk
Một con voi rừng được chăm sóc ở Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk
TPO - Sáng 11/12, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết voi cái H’Băn (59 tuổi) vừa qua đời tại huyện Lắk. 

H’Băn chính là voi “bảo mẫu” đầu tiên ở Việt Nam được lựa chọn để chăm sóc cho một cá thể voi nhà khi mang thai.

"Cá thể voi bị bệnh răng miệng nhiều tháng nay, rụng răng không ăn uống được. Chúng tôi đang xuống hiện trường xác minh" - ông Huỳnh Trung Luân Giám đốc  Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biêdt.

Chủ của voi H’Băn là ông Báp Khôi (trú thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) cho biết, voi H’Băn đã qua đời. Trong ngày hôm nay, anh em nài voi ở huyện Lắk sẽ tiến hành các nghi lễ an táng cho voi.

Voi H’Băn là 1 trong những con voi đã phục vụ chủ voi làm du lịch trong nhiều năm. Ba năm trước, khi voi H’Ban Nang ở huyện Lắk thụ thai, voi H’Băn đã được lựa chọn để tham gia chăm sóc và đỡ đẻ cho voi H’Ban Nang.

Việc chăm sóc, bảo vệ đàn voi rừng, phát triển đàn voi nhà ở Đắk Lắk thời gian qua chưa đạt được như kỳ vọng.

Trong nhiều năm qua, số voi nhà ở Đắk Lắk liên tục suy giảm. Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 45 con voi nhà và khoảng 80 - 100 cá thể voi rừng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.