Vòi rồng đen kịt ngoài khơi biển Thừa Thiên-Huế

Vòi rồng đen kịt ngoài khơi biển Thừa Thiên-Huế
Vào lúc 11h sáng nay, 9/11, một vòi rồng đã hình thành ven bờ biển xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước khi siêu bão Hải Yến được dự báo là sẽ đổ bộ vào miền Trung.

>Xác nạn nhân siêu bão Hải Yến nằm la liệt ở Philippines
>Siêu bão Haiyan có thể đổi hướng, đe dọa miền Trung

Hình ảnh vòi rồng ở Phú Vang. Hiện vòi rồng này vẫn tiến về phía đất liền
Hình ảnh vòi rồng ở Phú Vang. Hiện vòi rồng này vẫn tiến về phía đất liền.

Trước đó lúc 10 giờ trưa nay (9/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc.

Siêu bão Haiyan đã đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2013 tại Việt Nam. Đến 4h sáng nay, vùng tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km/h), giật trên cấp 17.

Nơi hình thành vòi rồng, mây đen kéo tới xám xịt
Nơi hình thành vòi rồng, mây đen kéo tới xám xịt.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km.

Đến 4h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km/h), giật cấp 16, cấp 17.

Theo Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG