Vớt được xác các nạn nhân vụ đứt cáp cầu treo

Vớt được xác các nạn nhân vụ đứt cáp cầu treo
TPO - Rạng sáng nay 14/4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác của anh Bùi Quang Hiển (20 tuổi), anh Nguyễn Văn Hợp (20 tuổi) đều quê ở tỉnh Thanh Hóa và anh Phan Thành Long (23 tuổi) quê ở tỉnh Phú Thọ.
Vớt được xác các nạn nhân vụ đứt cáp cầu treo ảnh 1
Chiếc cầu xảy ra tai nạn- ảnh: Kiến Giang

Trước đó, chiều tối ngày 13/4, thi thể của các anh Ngô Văn Xuân và Nguyễn Hải Đăng cũng đã được trục vớt trên sông Mang Thít (Trà Ôn, Vĩnh Long) đã được chuyển lên Bệnh viện Vĩnh Long.

Các nạn nhân còn lại được chuyển đến Quân y viện 121 (Cần Thơ) để khâm liệm và chờ làm thủ tục chuyển về quê trong ngày. Riêng nạn nhân Phan Thành Long được người thân đưa về Sài Gòn hỏa táng.

Đây là các nạn nhân trong vụ đứt dây cáp treo cầu tạm xảy ra lúc 23 giờ ngày 12/4, tại công trường thi công cầu Trà Ôn (thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long).

Công trình cầu Trà Ôn có chiều dài hơn 354 m, gồm 7 nhịp, trong đó có 2 mố cầu và 6 trụ. Cầu là tuyến giao thông quan trọng nối Trà Ôn với các địa phương khác dự kiến hoàn thành vào cuối năm. Hiện công trình đã được tạm ngưng thi công để điều tra. 

MỚI - NÓNG