Vụ 7 chai Dr Thanh có dị vật: Cam đoan tường trình đúng sự thật

Sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh của Tân Hiệp Phát
Sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh của Tân Hiệp Phát
TP - “Tôi cam đoan những lời tường trình về việc 7 chai trà thảo mộc Dr Thanh có dị vật là hoàn toàn đúng sự thật, có nhân chứng và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời tường trình trên”. Anh Nguyễn Ngọc Anh, chủ quán Hữu Nghị ở phường Cam Phú (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) khẳng định. 

Trong đơn gửi Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa (BVQLNTD Khánh Hòa), anh Anh viết: Nếu Tân Hiệp Phát cho rằng đây là chai nước giả nhãn hiệu hoặc có tác động của bên ngoài, công ty phải công bố thông tin hướng dẫn để người tiêu dùng nhận diện, công bố các biện pháp khắc phục của công ty để chấm dứt tình trạng này. Theo anh Anh, không phải anh đòi bồi thường, mà đòi Tân Hiệp Phát phải có mức hỗ trợ thỏa đáng và có lời xin lỗi công khai đối với quán Hữu Nghị, vì mấy chai nước có dị vật của Tân Hiệp Phát khiến quán mất uy tín trầm trọng. 

Chiều ngày 6/3, bà Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội BVQLNTD Khánh Hòa cho biết, đã chuyển đơn của anh Nguyễn Ngọc Anh cho Tân Hiệp Phát và một số cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa. 

Ngày 5/3, ông Phạm Lê Tấn Phong, GĐ Truyền thông của Tân Hiệp Phát khẳng định với phóng viên Tiền Phong, nếu có côn trùng trong sản phẩm của Tân Hiệp Phát, đó là do sự phá hoại, sự cạnh tranh không lành mạnh.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".