Vụ án Trịnh Xuân Thanh xét xử trong tháng 1/2018

Vụ án Trịnh Xuân Thanh được xét xử vào tháng 1/2018
Vụ án Trịnh Xuân Thanh được xét xử vào tháng 1/2018
TPO - Ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sẽ khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử theo thẩm quyền vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương trong tháng 1/2018.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 2018 của tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội sáng nay, 4/12, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, năm 2017, hai cấp tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã giải quyết các loại án đạt tỷ lệ 90,1%.

Số vụ án bị sửa, hủy giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2016. Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng được yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Điển hình như vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Cty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin; vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; vụ Đặng Minh Châu và đồng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy...

Theo ông Chính, tòa án hai cấp Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân các cấp tổ chức xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm; không để án quá hạn, tạm đình chỉ do lỗi chủ quan của thẩm phán; hình phạt tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, ông Chính cho biết, tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; thực hiện tốt việc bảo đảm tranh tụng trong xét xử theo quy định pháp luật; không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Tập trung mọi nỗ lực giải quyết tốt các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

“Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong tháng 1/2018, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội sớm đưa ra xét xử hai vụ án. Vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm về tội tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí VN; vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng với đồng phạm cũng tham ô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam”, ông Chính nói.

Trước đó, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu tích cực điều tra làm rõ vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm phạm tội "Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), khởi tố thêm 9 bị can là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo PVN, PVC, Ban quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch về các tội danh tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".