Vụ bạo hành vì 'tin rác', chị nạn nhân chết không rõ nguyên nhân

Vụ bạo hành vì 'tin rác', chị nạn nhân chết không rõ nguyên nhân
TP - Ngày 24-11, Tiền Phong đăng thông tin về trường hợp chị Nguyễn Thị Hường (thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) bị chồng là Nguyễn Văn Tấn hành hạ dã man, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đêm qua, chị gái của Nguyễn Thị Hường chết.

>> Vì 'tin rác', đánh vợ nhập viện

21 giờ ngày 25-11, em ruột của chị Hường là Nguyễn Trọng Huy cho biết: Chị Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1972), chị ruột chị Hường vừa tử vong, nghi do bị giết.

Liên hệ qua điện thoại, ông Đỗ Đức Nhuận, phó Trưởng công an xã Phúc Sơn xác nhận, theo lời một số người hàng xóm, khoảng 19 giờ hôm qua, chị Dung về nhà chị Hường cho các con chị Hường ăn, sau đó ra ngoài.

Khi đó, Nguyễn Văn Tấn nhìn thấy đã đuổi theo chị Dung (chưa xác định được anh này làm gì). Sau đó, một người hàng xóm dìu chị Dung về, đến cổng nhà chị Hường thì chị bất tỉnh, đưa đến trạm xá xã Phúc Sơn thì chết. Công an đã tạm giữ Tấn để làm rõ sự việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG