Vụ cấp khống 800 giấy lưu hành thủy sản: Không thể xử lý 'nội bộ'

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Vnexpress
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Vnexpress
TP - Sáng 21/11, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

Bộ trưởng Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ NN&PTNT - giải trình, làm rõ những vấn đề như, việc tái cơ cấu nông nghiệp, đối phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, việc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản làm giả hơn 800 giấy lưu hành sản phẩm thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT làm rõ. “Nếu vi phạm pháp luật phải khởi tố, chứ không phải xử lý nội bộ”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh và cho biết Thủ tướng giao bộ đề xuất một cơ quan quản lý phân bón duy nhất.

Giải trình nội dung trên, ông Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT cho hay, bộ đã phát hiện và chủ động chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý, không phải khi báo chí phản ánh thì Bộ mới vào cuộc. Vụ việc này đã được Bộ Công an báo cáo Thủ tướng, trong thời gian gần nhất sẽ khởi tố vụ án.

Đề cập đến một số vụ việc gần đây như: Bắt quả tang hơn 3.000 lít mỡ heo bốc mùi chở đi tiêu thụ ở Phú Quốc; phù phép thịt lợn chết thành đặc sản ở Vĩnh Phúc..., Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói dư luận rất bức xúc và yêu cầu Bộ NN&PTNT có giải pháp cho những câu chuyện “sát sườn” với đời sống người dân và công tác quản lý nhà nước của bộ. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đề nghị Bộ NN&PTNT tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng thể chế. Bởi  14 nhiệm vụ nợ đọng của bộ này đều liên quan tới công tác xây dựng thể chế, gồm việc xây dựng 9 nghị định và 5 đề án. Bộ trưởng nhận xét, đây chính là “nợ đọng thể chế”.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.