Vụ cầu chưa nghiệm thu đã sập: Mở đường tránh để giảm áp lực lưu thông

Mố cầu Ô Rô bị lún sụp, dịch chuyển ra lòng sông
Mố cầu Ô Rô bị lún sụp, dịch chuyển ra lòng sông
TPO - Chiều ngày 9/8, ông ông Lý Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, đang cho lực lượng thi công đường tránh cầu Ô Rô, ở ấp Khai Long, xã Đất Mũi, bị sập vào đêm 5/8. Tuyến đường tránh này cho phép xe hai bánh lưu thông ra tuyến đường Hồ Chí Minh để giảm áp lực lưu thông.

Bà con sinh sống ở xã Đất Mũi cho biết, hậu quả sập cầu Ô Rô, ấp Khai Long phải đi vòng, xa hơn 12 km, từ xã Đất Mũi về hướng Năm Căn, thành phố Cà Mau... Người dân xã Đất Mũi thường xuyên đi qua cầu Ô Rô theo đường về trung tâm xã Đất Mũi vì tuyến đường Hồ Chí Minh mới thông xe kỹ thuật, chưa đảm bảo giao thông thuận lợi do trong quá trình hoàn thiện.

Vụ cầu chưa nghiệm thu đã sập: Mở đường tránh để giảm áp lực lưu thông ảnh 1

Hiện trường cầu Ô Rô làm đứt đoạn đường về Đất Mũi

Tại hiện trường sập cầu Ô Rô có 2 nhịp cầu dài 15 m, phía mố nóng A bị rơi xuống nước, thành chướng ngại vật cho phương tiện giao thông đường thủy. Phía hai nhịp cầu sập, đường dẫn cũng bị sạt lở, dịch chuyển ra phía lòng sông Ô Rô. Theo thiết kế, cầu Ô Rô dài hơn 88,6 m, gồm 5 nhịp chính, được khởi công xây dựng vào tháng 5/2013.

Ông Lý Văn Tiến nói: “Cầu Ô Rô do Cty TNHH Sử Thành Phú thi công, có thuê Cty TNHH Đầu tư - Xây dựng An Phú tư vấn giám sát. Công trình chưa nghiệm thu nên đơn vị thi công sẽ chịu trách nhiệm sự cố này”.

Vụ cầu chưa nghiệm thu đã sập: Mở đường tránh để giảm áp lực lưu thông ảnh 2

Đường dẫn lên cầu Ô Rô cũng bị sụp lở nghiêm trọng.

Được biết, cầu Ô Rô tại ấp Khai Long thuộc dự án đường về trung tâm xã Đất Mũi dài 13.400 m, có 6 cầu bắt qua sông rạch lớn nhỏ, do UBND huyện Ngọc Hiển làm chủ đầu tư.

MỚI - NÓNG