Vụ cầu treo mới khánh thành có nguy cơ bị sập: Thi công sai thiết kế

Nhà thầu đang tiến hành khắc phục sự cố sạt lở mố cầu
Nhà thầu đang tiến hành khắc phục sự cố sạt lở mố cầu
TP - Liên quan đến công trình cầu treo xã Trọng Hóa (Minh Hóa-Quảng Bình) vừa mới khánh thành có nguy cơ bị sập, ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết: Nguyên nhân là do thi công sai với thiết kế, dẫn đến mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Nhân, thi công sai thiết kế ở mố cầu, móng kè chưa chạm vào nền đá, kết hợp với lu lèn không kỹ nên đã xảy ra xói lở nghiêm trọng ở mố cầu. Ngoài ra, ván lát cầu đã không được nhà thầu cố định bằng vít cố định, nhiều tấm ván bị co rút, lệch vị trí ban đầu, thậm chí dùng tay có thể rút được ván ra khỏi mặt cầu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra, trong khi đó nhà thầu đang tập trung nhân lực khắc phục
sự cố.

MỚI - NÓNG