Vụ chặt hơn 10 ha cây tràm: Đề nghị hủy kết quả hòa giải

TPO - Ngày 6/5, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai) xác nhận đã nhận đơn của bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh ( ngụ tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) yêu cầu hủy bỏ kết quả hòa giải giữa Cty Tín Nghĩa với gia đình bà Oanh trong việc khiếu nại về việc Cty Tín Nghĩa tổ chức đốn hạ hơn 10 ha cây tràm hôm 10/5.

Theo kết quả hòa giải vào ngày 26/5, gia đình bà Oanh và đại diện Cty Tín Nghĩa đã đạt được thỏa thuận Cty Tín Nghĩa chấp thuận bồi thường cho gia đình  bà Oanh số tiền 1,5 tỷ  đồng về diện tích cây tràm bị thiệt hại. Tuy nhiên sau đó bà Oanh cho rằng kết quả hòa giải đã lồng ghép việc khiếu nại về cây trồng bị thiệt hại với việc đất đai của gia đình bà đang khiếu nại.

Theo bà Oanh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cty Tín Nghĩa được UBND tỉnh Đồng Nai cấp không phải là vị trí đất của gia đình bà  đã được UBND huyện Long Thanh giao đất từ năm 1986. Đồng thời việc khiếu nại về đất của gia đình bà Oanh chưa được các cấp thẩm quyền giải quyết.  

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã An Phước  cho rằng, chức năng của UBND xã chỉ hòa giải trên cơ sở khiếu nại của bà Oanh  đối với Cty Tín Nghĩa về việc cây tràm bị thiệt hại. Chính quyền địa phương không giải quyết về đất đai. Do đó, theo quy định,  UBND xã sẽ tổ chức hòa giải lại theo yêu cầu của bà Oanh. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.