Vụ cháy chợ Nhật Tân thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng

Hiện trường vụ cháy chợ Nhật Tân. Ảnh: Thanh Hà
Hiện trường vụ cháy chợ Nhật Tân. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Sau một ngày xảy ra hỏa hoạn tại chợ Nhật Tân, Hà Nội, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành. Ước tính ban đầu, thiệt hại do vụ cháy gây ra 2 tỷ đồng.

Chiều 12/12, Thượng tá Nguyễn Hải Triều – Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Bắc Thăng Long cho biết, vụ hỏa hoạn ngày 11/12 đã thiêu rụi 23/48 ki-ốt tại chợ Nhật Tân, tương đương 500m2 diện tích chợ.

Cũng theo Thượng tá Triều, tổng diện tích chợ Nhật Tân khoảng 4.400m2. Ngay sau khi nhận được tin báo và điều động của Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Bắc Thăng Long huy động 5 xe cứu hỏa dập lửa. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công ty Môi trường Đô thị quận Tây Hồ, lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa sau hơn một giờ xảy ra cháy.

Ông Đặng Hữu Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cũng cho biết, cùng ngày, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy, thu thập thông tin từ các hộ kinh doanh để thống kê thiệt hại. Dự kiến đầu tuần sau mới có con số chính xác về thiệt hại tài sản.

Cũng theo ông Tiến, chợ Nhật Tân được bàn giao cho Tập đoàn Đại Dương quy hoạch, chuyển đổi mô hình quản lý – kinh doanh chợ khoảng 2-3 năm nay.

Tại buổi họp nhanh với các hộ kinh doanh thiệt hại sau vụ hỏa hoạn và đại diện các cơ quan chức năng, phường đã kêu gọi các hộ dân trên địa bàn cùng quyên góp ủng hộ những hộ bị thiệt hại.

Đồng thời, phường cũng đề nghị Chi cục thuế quận Tây Hồ giảm thuế để giúp đỡ các hộ kinh doanh sớm ổn định, hoạt động trở lại.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.