Vụ cháy lớn ở trung tâm Sài Gòn khiến ít nhất 1 người tử vong

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Việt Văn
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Việt Văn
TPO - Rạng sáng nay, 31/12, ông Tất Thành Cang, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì họp báo thông tin về vụ cháy hàng hoạt dãy nhà, quán karaoke trước mặt tiền đường Trần Quốc Thảo (phường 7, quận 3, TP.HCM) khiến ít nhất 1 người tử vong.

Mở đầu họp báo, ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND quận 3 cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 21h7 phút từ tấm biển quảng cáo của quán karaoke New (số 180 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3), sau đó lan nhanh sang cửa hàng xe gắn máy tại số 182. Ngọn lửa tiếp tục lan sang căn nhà số 184, là quán karaoke Idol.

“Đến 21h12 phút, lực lượng cứu hỏa tới hiện trường, gồm cứu hỏa quận 3, quận 1, quận 4, quận 10 và quận Bình Thạnh”, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM  cho biết.

Vụ cháy lớn ở trung tâm Sài Gòn khiến ít nhất 1 người tử vong ảnh 1

Ông Tất Thành Cang chủ trì họp báo, cung cấp thông tin vụ cháy cho báo chí. Ảnh: Việt Văn

Chủ trì buổi họp báo, ông Cang cho biết, nạn nhân tử vong vẫn chưa xác định được danh tính. Vụ cháy làm thiệt hại 8 căn nhà, trong đó có 3 căn cháy rụi hoàn toàn, 5 căn còn lại chỉ bị cháy xém. Cơ quan chức năng chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Bước đầu, quá trình giám sát kiểm tra, phát hiện 1 người tử vong.

Ngay trong đêm qua và sáng nay, Công an quận 3 nhận nhiệm vụ bảo vệ hiện trường để Công an TP.HCM điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ngoài ra, ông Cang cũng chỉ đạo cán bộ cần nắm tình hình liên quan vụ cháy này, giúp người dân tìm nơi ở tạm trú trong đêm.

Ông Cang cũng cho biết, đã đề nghị quận huyện kiểm tra, kiểm soát các hộ dân, kinh doanh phòng cháy chữa cháy để đảm bảo cho người dân PCCC trước tết và mùa khô.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

> Xem tường thuật vụ cháy dữ dội ở trung tâm TP.HCM

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".