Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện

Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện
TPO - Lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM cho biết nguyên nhân vụ cháy nhà thảm khốc tại quận 9 làm hai người tử vong, một người bị bỏng nặng là do chập điện.

Sáng nay, 30/11, bên lề hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần 8, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM cho biết theo kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, vụ cháy căn nhà số 1 đường Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A, quận 9) vào chiều 28/11 làm ba người thương vong là do chạm, chập điện.

Cụ thể: điện câu mắc tại khu vực đặt máy tính dưới tầng trệt căn nhà bị chạm, chập làm phát sinh hồ quang điện. Lửa bén vào các vật dụng dễ cháy như nệm mút, cao su, bàn ghế gỗ, … nên nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn, cháy lan lên lầu 1 thiêu rụi cả căn nhà và các vật dụng, máy móc, sản phẩm nệm khiến hai người không kịp thoát ra ngoài. Thiệt hại về tài sản của vụ cháy đang được lực lượng chức năng  làm rõ.

Sáng 30/11, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Toàn bộ căn nhà được niêm phong và dán giấy cảnh báo nguy hiểm. 

Theo ghi nhận của Tiền Phong, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ sàn gỗ tầng 1, các cửa sổ bằng gỗ và dàn máy lạnh lắp đặt trong toà nhà. La phông tầng trệt và tầng 1 bị sập hoàn toàn. Tường nhà bị nung, xi măng bong tróc thành những mảng lớn. Hệ thống cửa cuốn kiên cố bị nung nóng, biến dạng.

Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản, vật dụng bên trong căn nhà. Ngọn lửa bén vào căn nhà liền kề trong hẻm khiến dàn nóng của máy lạnh căn nhà cũng bị nung chảy.

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 28/11, ngọn lửa bốc lên tại tầng trệt sau đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Người dân dùng các biện pháp dập lửa tạm thời nhưng bất thành. Cảnh sát PCCC TPHCM đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 xe chuyện dụng đến hiện trường dập lửa, triển khai cứu nạn.

Hai nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn là nữ, gồm: Trần Ngọc Bích và Thái Hiếu Sinh. Chị Phạm Thị Thùy bị bỏng nặng đường hô hấp và ngạt khí CO, đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Cả ba người đang ở trên tầng 1 của căn nhà khi vụ cháy xảy ra.

Chùm ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy vào trưa 30/11.

Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 1
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 2
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 3
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 4
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 5
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 6
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 7
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 8
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 9
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 10
Vụ cháy thảm khốc làm 2 người chết ở quận 9 là do chập điện ảnh 11
MỚI - NÓNG