Vụ chìm tàu Hải Thành 26: Nghi nhiều thuyền viên kẹt trong khoang

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm việc với các cơ quan chức năng tại Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 29/3. Ảnh: Đăng Thanh
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm việc với các cơ quan chức năng tại Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 29/3. Ảnh: Đăng Thanh
TPO - Trong số thuyền viên đang mất tích của tàu Hải Thành 26-con tàu bị chìm trên biển Vũng Tàu vào đêm 27/3, có khả năng 6 người bị mắc kẹt trong khoang tàu; 3 nạn nhân khác trôi dạt trên biển. 

Sáng nay (29/3), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa cùng đoàn công tác đã có mặt tại Trung tâm phối hợp cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) thành phố Vũng Tàu, để tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên tàu Hải Thành 26 mất tích trên vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Báo cáo với đoàn công tác, ông Vũ Việt Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết từ đêm 28/3 đến nay, việc tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích vẫn đang được duy trì với 5 tàu của lực lượng cứu nạn hàng hải, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, tàu Petrolimex 14 và các tàu cá của ngư dân.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng phần mềm hiện đại của Mỹ có thể tính toán vật thể trôi nổi, để tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do khu vực tìm kiếm khá rộng lớn (trên 300 hải lý vuông) nên chưa có kết quả.  

Theo ông Hùng, qua lời kể của 2 thành viên tàu Hải Thành 26 được cứu sống, thì tàu chìm quá nhanh (trong khoảng 3 phút), 5 thuyền viên trên bong có khả năng trôi dạt, 6 người  còn lại có khả năng mắc kẹt trong tàu. 

Player Loading...

Ông Hùng cho biết thêm, trưa nay tàu HQ888 sẽ đến khu vực tìm kiếm và thực hiện rà quét đáy biển trong phạm vi tàu chìm. Cùng phối hợp với con tàu này sẽ có 12 tàu quét của ngư dân. "Nếu tìm ra sẽ tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân bên trong tàu.  Khu vực tàu chìm có độ sâu khoảng sâu 30 mét trong tầm khống chế thợ lặn", ông Hùng nói.

Vụ chìm tàu Hải Thành 26: Nghi nhiều thuyền viên kẹt trong khoang ảnh 1

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa thăm hỏi sức khỏe 2 thuyền viên cứu sống. Ảnh: Đăng Thanh.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nêu phương án đưa máy bay tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, đã đề xuất với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về phương án này. "Nhưng qua phân tích thì phương án này không hiệu quả do thời tiết vùng biển khu vực xảy ra tai nạn không tốt, trong khi tầm nhìn máy bay giới hạn thấp nhất trong khoảng 300 mét. Các nạn nhân không có áo phao".

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến , Phó cục trưởng Cục cứu nạn, cứu hộ- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết: Phương án tìm kiếm hiệu quả nhất hiện nay là huy động các tàu tìm trên mặt biển ưu tiên cứu nạn trước và dùng tàu chuyên dụng tìm kiếm vị trí tàu chìm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lê Tuấn Quốc cho biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, địa phương đã chỉ đạo Biên phòng tỉnh tổ chức hỗ trợ đưa tàu ra tìm kiếm cứu nạn, đồng thời vận động 12 tàu của ngư dân tham gia. 

Bộ trưởng Nghĩa cũng cho rằng, việc huy động máy bay tham gia tìm kiếm, có hiệu quả thấp vì các nạn nhân không có tín hiệu nhận biết. Cũng theo Bộ trưởng Nghĩa, hiện lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn đã tạm đủ, trong từng giai đoạn có thể thay thế tàu chuyên nghiệp hơn.  

Bộ trưởng Nghĩa cũng lưu ý, theo 2 thuyền viên được cứu, thì có khả năng có 6 thuyền viên mắc kẹt trong tàu. Vì vậy nên ưu tiên tìm kiếm 3 thuyền viên có khả năng trôi dạt trên biển.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng giao cho Cục Hàng hải điều tra, kết luận nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc sẽ được công bố khi có kết quả điều tra của cơ quan chuyên môn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.