Vụ cột điện đổ đè chết người: Nhà thầu nhận lỗi do thi công không đảm bảo

 Vụ cột điện đổ đè chết người: Nhà thầu nhận lỗi do thi công không đảm bảo
TPO - Liên quan đến vụ cột điện đổ đè chết người, lãnh đạo UBND xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị thi công đã thừa nhận do thi công công trình không đảm bảo.

Trước đó, sáng ngày 3/5, anh P.V.P (SN 1987, trú thôn Yên Lạc, xã Thạch Thắng huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng một tốp công nhân đến kéo đường dây điện thắp sáng tại thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Thời điểm này, khi anh P. đang trèo lên cột điện để kéo dây thì bất ngờ cột điện đổ sập, đè vào người khiến nạn nhân tử vong.

Liên quan đến sự việc này, qua ghi nhận tại hiện trường nơi cột điện đổ sập, trụ cột bê tông vỡ thành nhiều mảnh lộ phần đất cát bên trong. Khu vực này dân cư thưa thớt, dây điện cùng một số vật dụng ngổn ngang giữa đường. Ngoài ra, nhiều trụ bê tông ở các hố móng cột điện khác chưa được lấp đất, nhưng đã có hiện trạng bị bong tróc, bê tông không có độ kết dính.

 Vụ cột điện đổ đè chết người: Nhà thầu nhận lỗi do thi công không đảm bảo ảnh 1 Người dân thôn Liên Phú bức xúc trước sự việc xảy ra.

Ông Nguyễn Xuân Thủy (trú thôn Liên Phú) bức xúc cho hay, các cột điện chiếu sáng trong khu này vừa được xây dựng khoảng 1 tháng, mới đây đơn vị thi công cho công nhân kéo nối dây điện chiếu sáng. Tuy nhiên khi đang thực hiện kéo dây thì bất ngờ cột điện đổ sập, công nhân trèo lên cột điện bị đè chết.

Ông Thủy cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do đơn vị thi công chưa thực hiện đúng quy trình, như các hố móng chưa được lấp đất lại, bê tông trụ móng chưa đạt tiêu chuẩn, vật liệu xây dựng không đảm bảo. Chính vì thế nên khi công nhân trèo lên để kéo dây, trụ móng không chịu được sức ép nên đổ gãy.

 Vụ cột điện đổ đè chết người: Nhà thầu nhận lỗi do thi công không đảm bảo ảnh 2 Hiện trường nơi xảy ra sự việc cột điện đổ đè chết người.

“Chúng tôi mong muốn phải kiểm tra lại chất lượng công trình này. Bởi các hố móng khác cũng làm sơ sài, bê tông không có độ kết dính, chỉ cần bằng tay không cũng có thể cào được cát ra. Nên dân đây rất lo lắng, nhất là mùa mưa bão đến, nếu không đảm bảo thì không biết sẽ nguy hiểm như thế nào”, ông Thủy nói.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Mai Văn Dy, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã làm việc với Công ty CP Xây lắp Hồng Phúc (chủ thầu dự án). Phía lãnh đạo công ty thừa nhận, do không đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình đã khiến một người tử vong. Hiện chính quyền đã có chỉ đạo đơn vị thi công phải có hướng hỗ trợ, thăm hỏi động viên nạn nhân.

 Vụ cột điện đổ đè chết người: Nhà thầu nhận lỗi do thi công không đảm bảo ảnh 3 Phần hố móng để chôn cột điện đã được xây dựng nhưng đã bị bong tróc.

“Nguyên nhân phía đơn vị thi công thừa nhận do không đảm bảo an toàn, chưa lấp hố móng mà đã kéo dây dẫn đến nứt, vỡ bê tông khiến cột điện đổ làm 1 người chết. Công nhân này làm cho Công ty CP Xây lắp Hồng Phúc nên phía công ty họ phải có trách nhiệm hỗ trợ, lo cho nạn nhân”, ông Dy nói.

Theo ông Dy, dự án cấp nối đường dây điện trong khu dân cư do UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư với nguồn vốn 1,2 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ ngày 1/2, do Công ty CP Xây lắp Hồng Phúc thi công.

 Vụ cột điện đổ đè chết người: Nhà thầu nhận lỗi do thi công không đảm bảo ảnh 4 Một số trụ móng tại các cột điện khác cũng chưa được lấp đất, bị bong tróc lộ phần đá ra ngoài.

Ông Dy khẳng định, trong quá trình đơn vị thi công địa phương có giám sát chặt chẽ, tuy nhiên việc một số móng trụ cột khác đã bị bong tróc, không đảm bảo an toàn, địa phương đang cho cho kiểm tra lại.

Cũng liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sở đã làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu để làm rõ nguyên nhân và có báo cáo lên UBND tỉnh đề xuất hướng xử lý.

MỚI - NÓNG