Vụ đắm tàu SEA BEE: Đang tìm cách tiếp cận xác con tàu

Vụ đắm tàu SEA BEE: Đang tìm cách tiếp cận xác con tàu
Bắt đầu từ ngày 9/5, đội thợ lặn Trung Quốc được thuê lặn xuống con tàu SEA BEE để tìm kiếm thi thể các thuyền viên tử nạn. Hy vọng việc 22 thuyền viên còn lại sống sót là rất thấp.

Công tác tìm kiếm của đội tàu tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc sẽ dừng. Tuy nhiên, các tàu khác có hải trình qua khu vực tàu SEA BEE đắm vẫn được thông báo tìm kiếm thuyền viên mất tích. Xác tàu SEA BEE đắm sẽ gây cản trở cho hoạt động hàng hải tại vùng biển trên. Được biết, tàu SEA BEE không có hộp đen.

Hiện, đại diện trường ĐH Hàng hải VN tại Thượng Hải, Trung Quốc đang làm thủ tục để chuyển thi hài máy trưởng Đàm Cao Vân về nước sớm nhất (dự kiến cuối tuần này). Trường ĐH Hàng hải VN đã chuẩn bị 23 đoàn đến 23 gia đình thuyền viên tử nạn, mất tích để thông báo tình hình và chia buồn.

Dự kiến, mỗi gia đình thuyền viên tử nạn và mất tích trên tàu SEA BEE được trường ĐH Hàng hải VN hỗ trợ 30 triệu đồng.

MỚI - NÓNG