Vụ động đất ở Vũng Tàu xảy ra ở độ sâu 10 km

Vụ động đất ở Vũng Tàu xảy ra ở độ sâu 10 km
TPO - Chiều 30/11, ông Nguyễn Văn Yêm, Tổ trưởng tổ trực báo tin động đất và sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, cho biết trận động đất đêm 28/11 diễn ra ở độ sâu 10km,  ngoài khơi cách Bà Rịa – Vũng Tàu 100 – 120 km.

Trao đổi với Tiền phong, ông Yêm cho biết: Sau khi phân tích dữ liệu do trạm quan sát động đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu gửi ra Hà Nội qua dịch vụ chuyển phát nhanh, chúng tôi đã xác định được tâm chấn của trận động đất diễn ra lúc 22 giờ 21 phút ngày 28/11.

Theo đó, trận động đất diễn ra ở độ sâu 10km,  tâm chấn có toạ độ 9,819 độ vĩ bắc, 108,039 độ kinh đông, ở ngoài khơi vùng biển Phan Thiết – Bà Rịa - Vũng Tàu, cách Bà Rịa – Vũng Tàu 100 – 120 km.

Sau khi trận động đất xảy ra, một cán bộ của Viện Vật lý Địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cũng dự đoán trận động đất có thể xảy ra ở vĩ tuyến số 10, kinh tuyến từ 108 - 109 thuộc khu vực Thuận Hải - Ninh Hải.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.