Vụ đuối nước ở ao làng Hà Nội: Nạn nhân thứ 5 tử vong

nan-nhan-thu-5-vu-duoi-nuoc-o-ao-lang-ha-noi-tu-vong Ao làng Sở Hạ, nơi 5 người bị đuối nước. Ảnh: Gia Chính
nan-nhan-thu-5-vu-duoi-nuoc-o-ao-lang-ha-noi-tu-vong Ao làng Sở Hạ, nơi 5 người bị đuối nước. Ảnh: Gia Chính
Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, nạn nhân thứ 5 trong vụ đuối nước ở thôn Sở Hạ (Thường Tín, Hà Nội) đã tử vong.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Ninh Sở (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, sau 5 ngày cấp cứu, lọc máu liên tục, cháu Nguyễn Bảo Hưng (13 tuổi) đã qua đời chiều 8/7.

Trước đó, tối 2/7, nhóm 3 đứa trẻ 13 tuổi ở làng Sở Hạ (xã Ninh Sở) đi tắm tại ao gần nhà. Do không biết bơi, các em bị đuối nước. Nghe tiếng kêu, 2 nam thanh niên đi ngang qua đã nhảy xuống ao. 3 em nhỏ được đưa lên bờ. Tuy nhiên, 2 em không qua khỏi do bị đuối nước và ngạt khí quá lâu. Hai thanh niên nhảy xuống cứu các em nhỏ sau đó cũng bị đuối sức, ngạt khí và tử vong. Các nạn nhân đều là người làng Sở Hạ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.