Vụ học sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh: Hiệu trưởng xin từ chức

Em P bị đánh hội đồng trong lớp. Ảnh cắt từ clip
Em P bị đánh hội đồng trong lớp. Ảnh cắt từ clip
TP - Sau khi Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh họp báo công bố các quyết định kỷ luật trong vụ để học sinh bị đánh hội đồng ở trường THCS Lý Tự Trọng, Hiệu trưởng Phan Thanh Nguyên cho biết đã xin từ chức. 

Hiệu trưởng Nguyên xin lỗi học sinh P. và gia đình, cùng các cấp lãnh đạo và nhìn nhận: “Tôi đứng đầu nhà trường, để xảy ra vụ việc thì tôi tự thấy phải chịu trách nhiệm cao nhất, không đổ lỗi cho ai và xin được từ chức”. Giám đốc Sở GD&ĐT cũng cho biết, trong báo cáo giải trình trách nhiệm, Hiệu trưởng Nguyên xin được cách chức hiệu trưởng. 

Các quyết định kỷ luật công bố chiều 16/3, Hiệu trưởng Nguyên và Hiệu phó, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm bị tạm đình chỉ chức vụ một tháng để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Trong 9 học sinh đánh hội đồng em P., có 3 học sinh bị đuổi học một tuần, 5 học sinh bị cảnh cáo, 1 học sinh bị khiển trách.

* Hôm qua 17/3, ông Nguyễn Phước Thành - bố của em P. cho biết,con gái ông đã đến tham quan ngôi trường mới của mình tại TPHCM - Trường song ngữ Việt Nam - Canada ở quận 7 và sẽ học tại đây. Sau vụ việc P. bị đánh hội đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên (TPHCM) đã tiếp nhận em vào học miễn phí trong hệ thống trường quốc tế của công ty sau khi gia đình P đồng ý. Theo đó, toàn bộ chi phí học tập, ăn ở của P. tại TPHCM sẽ do Cty này đài thọ hết lớp 12.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.